Nhân tố Hy Lạp chi phối thị trường chứng khoán phố Wall

Trong phiên ngày 11/5, các chỉ số chứng khoán trên phố Wall đồng loạt chốt phiên ở mức thấp, trong bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi các cuộc đàm phán “dai dẳng” giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế.
Nhân tố Hy Lạp chi phối thị trường chứng khoán phố Wall ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: www.bloomberg.com)

Trong phiên ngày 11/5, các chỉ số chứng khoán trên phố Wall đồng loạt chốt phiên ở mức thấp, đồng thời kết thúc hai phiên tăng điểm trước đó trong bối cảnh giới đầu tư đang theo dõi các cuộc đàm phán “dai dẳng” giữa Hy Lạp và các chủ nợ quốc tế.

Kết thúc phiên ngày 11/5, chỉ số công nghệ Dow Jones giảm 85,94 điểm (0,47%) xuống 18.105,17 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 10,77 điểm (0,51%) xuống 2.105,33 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite mất 9,98 điểm (0,20%) xuống 4.993,57 điểm.

Theo các nguồn tin từ Hy Lạp, chính quyền mới của Athens đã “cóp nhặt” đủ tiền để trả khoản vay 750 triệu euro (840 triệu USD) cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế đúng thời hạn là ngày 12/5.

Tuy nhiên, trong cuộc họp các bộ trưởng tài chính Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) tại Brussels (Bỉ), Hy Lạp và các quan chức khác của Eurozone vẫn còn khá cách biệt trong việc liệu các kế hoạch cải cách của chính quyền Athens có đủ để cho quốc gia có nguy cơ vỡ nợ này tiếp tục được giải ngân tiền cứu trợ hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục