Nhân tố Iran đang chi phối thị trường năng lượng

Giá dầu có những biến động trái chiều trong bối cảnh còn nhiều hoài nghi về thỏa thuận quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Trên sàn giao dịch điện tử Singapore sáng 26/11, giá dầu ngọt nhẹ New York giao tháng 1/2014 tăng 27 xu lên 94,36 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ lại giảm 8 xu xuống 110,92 USD/thùng.

Theo các chuyên gia phân tích, giá dầu có những biến động trái chiều trong bối cảnh vẫn còn nhiều hoài nghi về thỏa thuận quốc tế liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran.

Trong khi đó, chốt phiên 25/11 ở New York, giá dầu ngọt nhẹ tại hợp đồng trên giảm 75 xu xuống 94,07 USD/thùng, còn giá dầu Brent cũng giảm 5 xu xuống 111 USD/thùng.

Iran và nhóm P5+1 (gồm Đức và 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Mỹ, Pháp, Nga, Trung Quốc) đã đạt được thỏa thuận bước đầu về chương trình hạt nhân để đổi lấy việc giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Iran. Theo đó, Iran sẽ ngừng làm giàu urani trên mức 5% trong vòng sáu tháng để được Washington nới lỏng các biện pháp trừng phạt.

Theo thỏa thuận, Iran chỉ được tiếp cận rất hạn chế đối với nguồn thu từ bán dầu mỏ và các hàng hóa khác để phục vụ cho các mục đích nhân đạo.

Thỏa thuận giúp Iran xuất khẩu dầu mỏ ở mức như hiện nay, chứ không cho phép tăng xuất khẩu.

Theo các nhà phân tích, giá dầu mỏ có thể sẽ giảm vì thỏa thuận hạt nhân sẽ mở đường cho khoảng 1 triệu thùng dầu thô được đưa vào thị trường toàn cầu mỗi ngày.

Trong khi đó, bất chấp tuyên bố của Nhà Trắng coi thỏa thuận tạm thời giữa P5+1 với Iran là bước đột phá đầu tiên sau gần một thập niên bế tắc xung quanh chương trình hạt nhân của Tehran, mới đây một nhóm nghị sỹ Mỹ vẫn bày tỏ hoài nghi, đồng thời cam kết sẽ xúc tiến kế hoạch bỏ phiếu thông qua dự luật siết chặt hơn nữa các đòn trừng phạt và cô lập Iran.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục