Nhân tố từ Nga và Trung Quốc đẩy giá dầu thế giới giảm

Khép lại phiên giao dịch ngày 3/11, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2015 hạ 45 xu Mỹ xuống 46,14 USD/thùng sau ba phiên tăng giá liên tiếp.
Nhân tố từ Nga và Trung Quốc đẩy giá dầu thế giới giảm ảnh 1Trạm bơm tại mỏ dầu Kern River ở Bakersfield, California, Mỹ ngày 24/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giá dầu thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày 2/11 sau khi thị trường nhận được thông tin về tình trạng sa sút của ngành chế tạo Trung Quốc và sản lượng dầu của Nga ghi nhận mức cao kỷ lục mới.

Cụ thể, khép lại phiên giao dịch ngày 3/11, tại thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 12/2015 hạ 45 xu Mỹ xuống 46,14 USD/thùng sau ba phiên tăng giá liên tiếp.

Tại London (Anh), giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 77 xu Mỹ và đóng cửa ở mức 48,79 USD/thùng.

Lĩnh vực chế tạo của Trung Quốc trong tháng 10 tiếp tục sa sút trong tháng thứ ba liên tiếp. Theo Bloomberg News, sản lượng khai thác dầu của Nga phá kỷ lục vào tháng 10/2015, tăng lên 10,78 triệu thùng/ngày.

Triển vọng nhu cầu yếu đi trên thị trường Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới, cùng với báo cáo sản lượng khai thác dầu của Nga, đã làm gia tăng quan ngại về tình trạng dư cung trên thị trường "vàng đen."

Giới quan sát nhận định số liệu Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) của Trung Quốc dù chỉ hơi kém khả quan nhưng điều đó đủ để khơi lại tâm lý ảm đạm trên thị trường dầu mỏ.

Tuy nhiên, nhà phân tích Tim Evans của Citi Futures đánh giá nhà đầu tư không vội vàng bán tháo, bất chấp số liệu của Trung Quốc và Nga, hay việc Iran tiến gần hơn tới quyết định được dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt quốc tế, do các thông tin này không phải là mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục