Nhật Bản, Ấn Độ nhất trí tập trận hải quân ba bên với Mỹ

Ngày 25/1, hai thủ tướng Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí tiến hành một cuộc diễn tập hải quân ba bên với Mỹ.
Nhật Bản, Ấn Độ nhất trí tập trận hải quân ba bên với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe (trái) gặp Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh ở New Delhi. (Nguồn: AFP)

Theo Kyodo, ngày 25/1, Nhật Bản và Ấn Độ đã nhất trí tiến hành một cuộc diễn tập hải quân ba bên với Mỹ.

Tuyên bố trên được đưa ra tại cuộc gặp tại New Delhi giữa Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh với người đồng cấp Nhật Bản Shinzo Abe đang ở thăm nước này.

Đây sẽ là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ trên biển của Nhật Bản tham gia vào cuộc diễn tập chung với hải quân Mỹ và Ấn Độ kể từ khi Tokyo quốc hữu hóa 3 trong số 5 hòn đảo chính thuộc quần đảo Senkaku/Điếu Ngư hồi năm 2012.

Hai lãnh đạo khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác về hải quân, như triển khai một cuộc tập trận song phương và một cuộc họp vào tháng 3 tới về việc Nhật Bản xuất các thủy phi cơ sang Ấn Độ phục vụ hoạt động tìm kiếm cứu hộ.

Tại cuộc gặp này, Thủ tướng Abe cũng thông báo về các khoản vay trị giá 2 tỷ USD cho Ấn Độ chủ yếu nhằm giúp cung cấp tài chính cho một dự án mở rộng đường tàu điện ngầm tại thủ đô New Delhi.

Ngoài ra, hai nhà lãnh đạo nhất trí hoàn tất một khảo sát chung vào năm 2015 về việc áp dụng công nghệ tàu siêu tốc của Nhật Bản vào một dự án tàu cao tốc giữa hai thành phố Mumbai và Ahmadabad ở miền Tây Ấn Độ; đạt được một số thoả thuận nhằm thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa hai nước...

Ông Abe tới Ấn Độ lần này với sự tháp tùng của nhiều lãnh đạo doanh nghiệp Nhật Bản, cũng nhằm mục đích cải thiện tình hình xuất khẩu công nghệ và các thiết bị cơ sở hạ tầng sang quốc gia Nam Á này.

Đây là chuyến thăm Ấn Độ lần đầu tiên của ông Abe kể từ khi ông trở lại nắm quyền hồi tháng 12/2012. Trước đó, năm 2007, ông Abe cũng đã tới Ấn Độ trên cương vị người đứng đầu nội các Nhật Bản./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục