Nhật Bản, Anh nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế

Ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản đã gặp Thủ tướng Anh tại London nhằm tăng cường quan hệ của Tokyo với các quốc gia tại "Lục địa già" cũng như các thể chế quốc tế.
Nhật Bản, Anh nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, kinh tế ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và Thủ tướng Anh David Cameron tại buổi gặp. (Nguồn: Getty Images)
Ngày 1/5, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã gặp Thủ tướng Anh David Cameron tại London, chặng dừng chân thứ hai trong chuyến công du châu Âu nhằm tăng cường quan hệ của Tokyo với các quốc gia tại "Lục địa già" cũng như các thể chế quốc tế.
Ngoài việc thúc đẩy hợp tác an ninh song phương, lãnh đạo hai nước nhất trí khởi động các cuộc đàm phán về chia sẻ nguồn cung cũng như dịch vụ vận tải giữa Các lực lượng phòng vệ Nhật Bản và quân đội Anh theo thỏa thuận liên dịch vụ mang tên ACSA.

Thỏa thuận quy định Nhật Bản và Anh sẽ giúp đỡ nhau trong các sứ mệnh nhân đạo như hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc hay đối phó với các thảm họa thiên nhiên lớn.
Cùng ngày, ông Abe tham dự hội thảo kêu gọi đầu tư nước ngoài tại London.
Tại diễn đàn, nhà lãnh đạo Nhật Bản bày tỏ quyết tâm cải cách hệ thống thuế doanh nghiệp của Nhật Bản với mục tiêu tăng cấp đôi đầu tư trực tiếp của các công ty nước này vào năm 2020.
Ông Abe nhấn mạnh đây là trụ cột trong chiến lược phát triển kinh tế của Nhật Bản.
Ông cũng cho biết môi trường đầu tư của Nhật Bản đã được cải thiện đáng kể thông qua cải cách cơ cấu ngành điện, cũng như thúc đẩy các khu vực kinh tế trọng điểm khác.
Trước đó, ngày 29/4, ông Shinzo Abe đã tới Đức trong chuyến công du 6 nước châu Âu. Trong chặng dừng chân đầu tiên tại Berlin, ông Abe đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Angela Merkel về các biện pháp thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế giữa hai nước.
Dự kiến, sau Anh, ông Abe sẽ thăm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Pháp và Bỉ./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục