Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này đã đưa vào "danh sách đen" 12 cá nhân và 4 thực thể liên quan đến chương trình hạt nhân, tên lửa Triều Tiên.
Nhật Bản áp đặt lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng tin Kyodo, ngày 9/6, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida thông báo nước này đã đưa vào "danh sách đen" 12 cá nhân và 4 thực thể liên quan đến các chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, theo một nghị quyết được thông qua vào tuần trước của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Theo nghị quyết, tất cả những người bị liệt vào "danh sách đen" đều bị cấm đi lại và phong tỏa tài sản. Trong một cuộc họp báo, ông Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tiến hành nghị quyết một cách hiệu quả và sẽ hợp tác chặt chẽ với các nước có liên quan.


[EU công bố một loạt biện pháp trừng phạt bổ sung với Triều Tiên]

Trước đó ngày 2/6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thông qua một nghị quyết trừng phạt mới đối với Triều Tiên, liệt vào danh sách đen 14 cá nhân và 4 thực thể.

Trong số 14 cá nhân, Nhật Bản trước đó đã thêm 2 cá nhân vào danh sách đen của mình. Nghị quyết trên được đưa ra sau khi Bình Nhưỡng tiến hành cuộc thử tên lửa đạn đạo ngày 29/5, vụ thử tên lửa thứ 9 trong năm nay, bất chấp các lệnh cấm từ Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục