Nhật Bản bắt nhóm người Việt tình nghi tổ chức nhập cư trái phép

Cơ quan cảnh sát Nhật Bản và cảnh sát tỉnh Chiba ngày 17/2 đã bắt giữ 5 người quốc tịch Việt Nam do nghi ngờ vi phạm Luật tị nạn nhập cảnh.
Nhật Bản bắt nhóm người Việt tình nghi tổ chức nhập cư trái phép ảnh 1Cảnh sát Nhật Bản. (Nguồn: AFP)

Cơ quan cảnh sát Nhật Bản và cảnh sát tỉnh Chiba ngày 17/2 đã bắt giữ 5 người quốc tịch Việt Nam, trong đó có L.T.H.L, 49 tuổi, sống tại số 1396/55 Mugimaru, thành phố Yachiyo, tỉnh Chiba, do nghi ngờ vi phạm Luật tị nạn nhập cảnh.

Các đối tượng trên được cho là thuộc đường dây do L.T.H.Lđiều hành nhằm tổ chức vượt biên trái phép.

Theo nguồn tin cảnh sát, L.T.H.Lcó tư cách thường trú tại Nhật Bản đã lợi dụng quy định của luật nhập cảnh có thể cấp tư cách lưu trú cho người thân. 

Nhóm của L. đã tổ chức nhập cảnh trót lọt cho 30 người Việt Nam và nhận được khoản tiền lại quả lên tới hơn 100 triệu Yên.

Nghi can L.T.H.L bị cáo buộc là đã xin giấy xác nhận tư cách lưu trú cho 2 phụ nữ nhận là con riêng của một người đàn ông đã kết hôn ở Việt Nam hồi tháng 7/2008. Hai phụ nữ này cho biết đã lần lượt chi trả cho L. 4 triệu Yên.

L.T.H.L đến Nhật Bản năm 2000 và được hưởng quy chế thường trú tại đây. Hiện tại, nghi can này phủ nhận các cáo buộc liên quan./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục