Nhật Bản cam kết hỗ trợ Bình Dương xây dựng đô thị

Các nhà đầu tư Nhật Bản quan tâm đến nhiều dự án xây dựng đô thị tại tỉnh Bình Dương cũng như nghiên cứu kỹ các dự án của tỉnh sử dụng vốn ODA.
Nhật Bản cam kết hỗ trợ Bình Dương xây dựng đô thị ảnh 1Thi công Dự án cải thiện môi trường nước ở Bình Dương. (Ảnh: Quách Lắm/TTXVN)

Ngày 26/4, ông Kotaro Nogami - Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cùng nhiều quan chức Nhật Bản đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Giới thiệu khái quát tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh, ông Mai Hùng Dũng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết trong nhiều năm liền, tăng trưởng GDP của Bình Dương luôn đạt 13%/năm, gấp 2 lần so với mức bình quân chung của cả nước và gấp 1,5 lần so với mức bình quân của các tỉnh vùng trọng điểm phía Nam. Vốn đầu tư xã hội tăng 18-20%/năm, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 40%.

Trong các tháng đầu năm 2014, Bình Dương thu hút thêm 823 triệu USD vốn FDI, nâng tổng số lên 2.200 dự án với tổng vốn đầu tư 19,6 tỷ USD, trong đó Nhật Bản là nước có vốn đầu tư cao nhất với 219 dự án và 4,68 tỷ USD, chiếm 1/4 vốn FDI của tỉnh.

Năm 2014, Bình Dương tiếp tục phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn 2013; đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng để thu hút đầu tư; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống người dân; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư hấp dẫn.

Để thu hút đầu tư, tỉnh đã có quỹ đất sạch gần 10.000ha có kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, tích cực cải cách thủ tục hành chính và phát huy kinh nghiệm kêu gọi đầu tư của các chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, đồng thời lựa chọn các dự án công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ, dịch vụ, y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng... cũng như khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư cơ sở hạ tầng với nhiều hình thức phù hợp...

Từ nguồn vốn vay ODA Nhật Bản, Bình Dương đã triển khai Dự án cải thiện môi trường nước Nam Bình Dương giai đoạn 1 hoàn thành trước thời hạn, đang triển khai giai đoạn 2 và chuẩn bị cho giai đoạn 3...

Thứ trưởng Kotaro Nogami cho biết chuyến thăm, làm việc lần này sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Thứ trưởng mong muốn Bình Dương sớm đưa vào sử dụng dự án xe buýt và khẳng định phía Nhật Bản sẽ hỗ trợ tối đa. Các nhà đầu tư Nhật Bản cũng sẽ tham gia đấu thầu thực hiện Dự án xử lý nước thải Nam Bình Dương giai đoạn 2.

Thứ trưởng Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản đề nghị Bình Dương tham gia Hội chợ triển lãm bất động sản Nhật Bản năm 2015 để gặp gỡ, giao lưu và giới thiệu đô thị của Bình Dương với các đối tác; mong muốn lãnh đạo Bình Dương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư Nhật Bản hoạt động tại tỉnh.

Các dự án Bình Dương sử dụng vốn ODA sẽ được đoàn xem xét nghiên cứu kỹ lưỡng, Thứ trưởng Kotaro Nogami khẳng định.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Thanh Cung cho biết Bình Dương luôn coi trọng các đối tác Nhật Bản. Bình Dương rất quan tâm và tích cực triển khai thực hiện các dự án khu đô thị sinh thái, dự án xe buýt và dự án cải thiện môi trường nước. Tỉnh cũng sẽ xem xét cử đoàn tham gia Hội chợ triển lãm ở Nhật Bản năm 2015 nhằm giới thiệu các chính sách thu hút đầu tư của tỉnh.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Thứ trưởng Kotaro Nogami quan tâm việc cung cấp nguồn vốn ODA cho Dự án tàu điện ngầm nối liền Bình Dương-Thành phố Hồ Chí Minh-Đồng Nai./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục