Nhật Bản cần bền bỉ đàm phán với Nga nhằm giành lại 4 đảo

Chính phủ Nhật Bản đang đẩy mạnh nỗ lực để tăng cường cuộc đối thoại với Moskva nhằm hướng tới việc ký kết một hiệp ước hòa bình và giành lại 4 đảo ở Vùng lãnh thổ phương Bắc.
Nhật Bản cần bền bỉ đàm phán với Nga nhằm giành lại 4 đảo ảnh 1(Nguồn: centerforsecuritypolicy.org)

Theo Sputnik, ngày 28/9, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tuyên bố chính phủ nước này đang đẩy mạnh nỗ lực để tăng cường cuộc đối thoại với Moskva nhằm hướng tới việc ký kết một hiệp ước hòa bình và giành lại 4 đảo ở Vùng lãnh thổ phương Bắc (theo cách gọi của Nhật Bản) hiện do Nga kiểm soát và gọi là quần đảo Nam Kuril.

Trả lời câu hỏi của các nghị sỹ trong phiên họp bất thường tại Hạ viện, ông Abe nói: "Chúng tôi nghĩ rằng cần bền bỉ tiến hành đàm phán với phía Nga để đồng thời phát triển quan hệ trong nhiều lĩnh vực rộng lớn, như kinh tế, và giải quyết các vấn đề về thu hồi 4 hòn đảo cũng như ký một hiệp ước hòa bình."

Theo ông Abe, vào tháng 12 tới, ông có kế hoạch hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Yamaguchi (Nhật Bản) để thảo luận về các vấn đề đó nhằm đạt tiến triển trong các cuộc đàm phán ký hiệp ước hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục