Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải

Bốn tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải gần quần đảo Điếu Ngư/Senkaku trên biển Hoa Đông mà Tokyo đang quản lý.
Nhật Bản cáo buộc tàu Trung Quốc xâm nhập lãnh hải ảnh 1Tàu hải giám Trung Quốc tại vùng biển gần quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/Senkaku ngày 23/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng tin Kyodo dẫn thông báo của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản (JCG) cho biết sáng 16/11, bốn tàu hải giám của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải nước này, ở gần quần đảo trên biển Hoa Đông mà Tokyo đang quản lý và gọi là Senkaku, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư.

Theo Sở chỉ huy JCG Vùng 11 đặt tại Naha, tỉnh Okinawa, bốn tàu Trung Quốc tiến vào lãnh hải Nhật Bản vào khoảng 9 giờ 20 phút và lưu lại trong khoảng hai giờ. Một tàu tuần tiễu của Nhật Bản đã cảnh báo các tàu này phải rời khỏi vùng biển trên.

Đây là lần thứ 70 tàu Trung Quốc xâm nhập vùng lãnh hải gần Điếu Ngư/Senkaku kể từ khi Tokyo mua lại 3 trong số 5 đảo chính của quần đảo này từ một chủ sở hữu tư nhân của Nhật Bản hồi tháng 9/2012.

Trong khi đó, Tân Hoa xã cũng cho biết 4 tàu mang số hiệu 2337, 2112, 2151 và 2506 thuộc Lực lượng tuần duyên Trung Quốc được lệnh đi tuần tra các vùng biển xung quanh đảo Điếu Ngư trong ngày 16/11./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục