"Nhật Bản chi 12 tỷ USD cho phong trào Make in India"

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sáng kiến “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ) đã trở thành một phong trào ở Nhật Bản và Tokyo đã dành ra một quỹ khoảng 12 tỷ USD cho phong trào này.
"Nhật Bản chi 12 tỷ USD cho phong trào Make in India" ảnh 1 Thủ tướng Narendra Modi (phải) và Thủ tướng Shinzo Abe tại New Delhi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Hãng PTI đưa tin Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tuyên bố sáng kiến “Make in India” (Sản xuất tại Ấn Độ) đã trở thành một phong trào ở Nhật Bản và Tokyo đã dành ra một quỹ khoảng 12 tỷ USD cho phong trào này.

Phát biểu tại diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Ấn Độ-Nhật Bản ở New Delhi, Thủ tướng Modi nói: “Ngày hôm nay, có một phong trào 'Make in India' ở Nhật Bản. Tôi được biết có một quỹ từ 11-12 tỷ USD cho phong trào này.”

Bên cạnh đó, ông Modi còn tiết lộ lần đầu tiên, Nhật Bản sẽ nhập khẩu ôtô của Ấn Độ. Ông nói: “Hãng xe Nhật Bản Maruti Suzuki sẽ sản xuất xe ở Ấn Độ và xuất xe sang Nhật Bản.”

Ông cho rằng cả Ấn Độ và Nhật Bản nên cùng nhau tiến về phía trước, không chỉ trong phạm vi những đoàn tàu cao tốc mà còn cả trong “tăng trưởng tốc độ cao” nữa.

Về phần mình, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại diễn đàn đã ca ngợi chương trình cải tổ của ông Modi, đồng thời cho rằng Ấn Độ đã trở thành một điểm đầu tư rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục