Nhật Bản chi 3,5 triệu USD hỗ trợ người Rohingya ở Myanmar

Ngày 20/6, Nhật Bản đã đề xuất hỗ trợ 3,5 triệu USD cho những thuyền nhân Rohingya chạy khỏi Myanmar do phải đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử nghiêm trọng.
Nhật Bản chi 3,5 triệu USD hỗ trợ người Rohingya ở Myanmar ảnh 1 Người di cư từ Myanmar tại lều tạm ở Kuala Langsa, tỉnh Aceh, Indonesia ngày 16/5, sau khi được cứu sống trên biển. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 20/6, Nhật Bản đã đề xuất hỗ trợ 3,5 triệu USD cho những thuyền nhân Rohingya chạy khỏi Myanmar do phải đối mặt với tình trạng phân biệt đối xử nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản duy trì cam kết hỗ trợ các nỗ lực hòa giải dân tộc ở khu vực châu Á, trong đó có hòa giải giữa Chính phủ Myanmar với "các nhóm sắc tộc thiểu số." Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, số tiền trên sẽ được dùng để cung cấp thực phẩm và chỗ ở cũng như phân tích thông tin về việc di chuyển trên biển của họ.

Những người Hồi giáo Rohingya than phiền về việc bị chính quyền với đa số người theo đạo Phật của Myanmar phân biệt đối xử có hệ thống. Tới nay, Chính phủ Myanmar vẫn từ chối công nhận người Rohingya là công dân nước này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục