Nhật Bản chỉ trích Hàn Quốc về nghị quyết liên quan Thủ tướng Abe

Nhật Bản chỉ trích việc Hàn Quốc chỉ đích danh Thủ tướng Abe trong một nghị quyết về các vấn đề lịch sử được Quốc hội nước này thông qua trước đó một ngày và cho rằng việc làm đó là "bất lịch sự."
Nhật Bản chỉ trích Hàn Quốc về nghị quyết liên quan Thủ tướng Abe ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 13/5, Nhật Bản đã lên tiếng chỉ trích việc Hàn Quốc chỉ đích danh Thủ tướng Shinzo Abe trong một nghị quyết về các vấn đề lịch sử được Quốc hội nước này thông qua trước đó một ngày, cho rằng việc làm đó là "bất lịch sự."

Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: "Chúng tôi không thể làm gì ngoài việc nói rằng Quốc hội Hàn Quốc đã quá bất lịch sự khi thông qua một nghị quyết nói về thủ tướng của một nước bạn bè. Tôi nghĩ chúng tôi hoàn toàn không thể chấp nhận được điều này."

Ông Suga cũng chỉ trích Quốc hội Hàn Quốc vì quyết định trên bất chấp thái độ hối lỗi sâu sắc của Thủ tướng Abe đối với cuộc Chiến tranh Thế giới thứ hai và cam kết của ông Abe giữ nguyên quan điểm về lịch sử thời chiến của các chính phủ Nhật Bản tiền nhiệm khi ông phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 29/4 vừa qua.

Hôm 12/5, hãng Yonhap đưa tin khi thông qua một nghị quyết về "việc ông Abe không hối lỗi về quá khứ xâm lược và vấn đề 'phụ nữ mua vui'," các nghị sỹ Hàn Quốc đã cảnh báo rằng cách hành xử bất thường của Chính phủ Nhật Bản có thể ảnh hưởng "hết sức tiêu cực" đối với quan hệ Hàn-Nhật.

Bản nghị quyết không mang tính ràng buộc pháp lý này "tiếp tục kêu gọi Nhật Bản đưa ra lời xin lỗi và có hành động chịu trách nhiệm, cũng như hành động nhất quán với Liên hợp quốc"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục