Nhật Bản cho phép vận động viên Triều Tiên đến tham dự Sapporo 2017

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định cho phép các vận động viên và quan chức Triều Tiên vào Nhật Bản để tham dự Đại hội Thể thao châu Á mùa Đông Sapporo 2017 diễn ra vào cuối tháng này.
Nhật Bản cho phép vận động viên Triều Tiên đến tham dự Sapporo 2017 ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: insidethegames.biz)

Hãng thông tấn Kyodo dẫn các nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 5/2 cho biết chính phủ đã quyết định cho phép các vận động viên và quan chức Triều Tiên vào Nhật Bản để tham dự Đại hội Thể thao châu Á mùa Đông Sapporo 2017 diễn ra vào cuối tháng này, mặc dù Nhật Bản đang áp dụng lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Triều Tiên.

Theo nguồn tin trên, cũng như trước đây, Nhật Bản sẽ đối xử với các vận động viên Triều Tiên như một ngoại lệ đối với các biện pháp trừng phạt được thực thi trong khuôn khổ lệnh trừng phạt nhằm đáp trả các vụ phóng tên lửa và thử hạt nhân của Triều Tiên.

Năm ngoái, Nhật Bản cũng đã cho phép đội bóng đá nữ của Triều Tiên vào nước này để tham gia vòng đấu loại khu vực châu Á diễn ra ở Osaka trong khuôn khổ Đại hội thể thao Olympic Rio de Janeiro (Brazil).

Nguồn tin trên cũng cho biết Nhật Bản sẽ yêu cầu các quan chức Triều Tiên vào Nhật Bản tham dự Sapporo phải trình thẻ căn cước và các tài liệu lý lịch cá nhân trước khi cấp phép nhập cảnh, nhằm xác nhận rằng trong phái đoàn không có các quan chức thuộc đảng Lao động Triều Tiên cũng như quân nhân.

Theo các nguồn tin và ủy ban tổ chức sự kiện thể thao trên, phái đoàn Triều Tiên gồm khoảng 20 người, trong đó có bảy vận động viên bộ môn trượt băng nghệ thuật và trượt băng tốc độ, đã xin phép vào Nhật Bản.

Dự kiến phái đoàn tới Sapporo ở Hokkaido qua Trung Quốc, vài ngày trước khi sự kiện thể thao quốc tế này khai mạc vào ngày 19/2.

Đại hội Thể thao châu Á mùa Đông sẽ có tổng cộng khoảng 2.000 vận động viên và các quan chức liên quan đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục