Nhật Bản có khả năng đàm phán thương mại tự do song phương với Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản cho rằng Nhật Bản và Mỹ có thể sẽ đàm phán về FTA song phương sau khi tân Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi TPP.
Nhật Bản có khả năng đàm phán thương mại tự do song phương với Mỹ ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 26/1 cho rằng Tokyo và Washington có thể sẽ tổ chức đàm phán về thương mại tự do song phương sau khi tân Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh rút Mỹ khỏi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trong tuần này.

Phát biểu tại Quốc hội sau khi được hỏi về đàm phán thương mại giữa hai nước, ông Abe nói: "Nhật Bản sẽ tiếp tục nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mỹ trong TPP nhưng việc đàm phán về Hiệp định Đối tác Kinh tế (EPA) và Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) với Mỹ không phải là không khả thi."

Ngoài ra, ông Abe cho biết sẽ hạn chế suy đoán về chính sách thương mại của ông Trump cho đến khi danh sách nội các của tân Tổng thống Mỹ được thông qua và các chính sách trở nên rõ ràng hơn.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố rõ rằng ông ủng hộ các thỏa thuận thương mại song phương hơn là đa phương. Ông cũng cho rằng TPP gây phương hại cho lĩnh vực sản xuất của Mỹ và "cướp" công ăn việc làm của người dân nước này.

TPP được ký kết tại Auckland, New Zealand, vào tháng 2/2016 sau hơn 5 năm đàm phán, với sự tham gia của 12 nước, gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Mỹ và Việt Nam. Nhật Bản là nước đầu tiên đã hoàn tất các thủ tục phê chuẩn TPP trong nước.

Sau khi Mỹ rút khỏi TPP, 11 nước còn lại dự kiến tổ chức các cuộc thảo luận vào tháng 3 tới nhằm tìm cách cứu vãn hiệp định thương mại đa phương này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục