Nhật Bản, Cuba nhất trí mở cuộc đối thoại công-tư vào tháng 11

Nhật Bản và Cuba có kế hoạch lần đầu tiên tổ chức hội nghị đối thoại công-tư vào đầu tháng 11 tại thủ đô La Habana nhằm mở rộng các mối quan hệ kinh tế song phương.
Nhật Bản, Cuba nhất trí mở cuộc đối thoại công-tư vào tháng 11 ảnh 1Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida hội kiến Chủ tịch Cuba Raul Castro tại La Habana. (Ảnh: Kyodo)

Theo một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản ngày 27/9, nước này và Cuba lên kế hoạch lần đầu tiên tổ chức một hội nghị về đối thoại công-tư (về cả lĩnh vực công và tư) vào đầu tháng 11 tới tại thủ đô La Habana.

Đây là một phần trong những nỗ lực nhằm mở rộng các mối quan hệ kinh tế song phương.

Nguồn tin cho biết thêm hai nước đang xúc tiến tổ chức hội nghị vào khoảng ngày 9-10/11.

Tại hội nghị, Nhật Bản sẽ kêu gọi Cuba cải thiện môi trường kinh doanh thông qua những cải cải cách về thuế và việc làm.

Dự kiến, các chương trình nghị sự cụ thể bao gồm cắt giảm thuế, nới lỏng những hạn chế về doanh nghiệp nước ngoài tại Cuba cũng như các quy định về tuyển dụng lao động bản địa làm thuê cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Trước đó, Nhật Bản và Cuba đã đồng ý tổ chức cuộc đối thoại có sự tham dự của chính phủ và các doanh nghiệp hai nước này sau khi Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida có chuyến thăm Cuba hồi tháng 5 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục