Nhật Bản: Cựu Chủ tịch DPJ lập chính đảng mới

Cựu Chủ tịch DPJ cầm quyền, ông Ichiro Ozawa ngày 11/7 thành lập chính đảng mới với tên gọi “Cuộc sống của nhân dân là trên hết."
Cựu Chủ tịch Đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cầm quyền, ông Ichiro Ozawa ngày 11/7 đã thành lập chính đảng mới với tên gọi “Cuộc sống của nhân dân là trên hết,” nhằm mục đích tạo ra làn sóng tái cơ cấu nền chính trị Nhật Bản thông qua một cuộc tổng tuyển cử.

Đảng mới, do ông Ozawa làm Chủ tịch kiêm Trưởng Ban bầu cử, có 49 nghị sỹ (37 hạ nghị sỹ và 12 thượng nghị sỹ). Ông Ozawa tuyên bố sẽ tìm cách buộc chính phủ từ bỏ chính sách tăng thuế tiêu dùng, sẵn sàng hợp tác với một số lãnh đạo địa phương và đảng đối lập.

Theo các nguồn tin thân cận với ông Ozawa, đảng mới cũng sẽ tập trung thực hiện cải cách hành chính và tài chính, thúc đẩy đầu tư công nhiều hơn để đưa nền kinh tế thoát khỏi giảm phát trong vòng 5 năm, và chủ trương phản đối tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đảng mới của ông Ozawa trở thành đảng đối lập lớn thứ ba tại hạ viện và thứ tư ở thượng viện. Với sự ra đời của chính đảng này, công việc vận hành chính quyền của Thủ tướng Yoshihiko Noda chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều.

Trước đó, trong cuộc bỏ phiếu tại hạ viện ngày 26/6, ông Ozawa và các nghị sỹ thân cận đã bỏ phiếu chống dự luật tăng thuế tiêu dùng mà Thủ tướng Noda đã đánh cược sinh mệnh chính trị của mình vào đó. Dự luật này được thông qua với sự hợp tác của hai đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Công Minh đối lập.

Ông Ozawa và 36 hạ nghị sỹ đã bị ban lãnh đạo DPJ khai trừ khỏi đảng. DPJ cũng chấp nhận đơn xin ra khỏi đảng của 13 thượng nghị sỹ, kỷ luật đình chỉ tư cách đảng viên 3 tháng đối với cựu Thủ tướng Yukio Hatoyama và 2 tháng đối với 19 hạ nghị sỹ đã bỏ phiếu chống dự luật tăng thuế tiêu dùng, nhưng không xin ra khỏi đảng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục