Nhật Bản đã bí mật tiếp cận với đảng cầm quyền Triều Tiên

Các quan chức chính phủ Nhật Bản đã có các cuộc gặp bí mật với các quan chức đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền trong một nỗ lực tiếp cận mới nhằm thúc đẩy các vấn đề bế tắc giữa hai nước.
Nhật Bản đã bí mật tiếp cận với đảng cầm quyền Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong chuyến thăm một đơn vị quân đội ngày 25/11. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, các nguồn tin thân cận với quan hệ Nhật Bản-Triều Tiên ngày 19/12 cho biết chính phủ Nhật Bản đã có các cuộc gặp bí mật với đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền trong những tháng qua.

Đây được coi là hướng tiếp cận mới nhằm thúc đẩy các vấn đề bế tắc hiện nay so với cách tiếp cận cũ như tổ chức đối thoại giữa các nhà ngoại giao hai nước.

Trong ít nhất 3 cuộc gặp trong giai đoạn từ tháng 9 tới tháng 11, Bình Nhưỡng đã cử các thành viên của Ủy ban Quốc tế của đảng Lao động Triều Tiên, gồm những người thân cận với nhà lãnh đạo Kim Jong-Un, còn Nhật Bản cử các quan chức thuộc Bộ Ngoại giao tham dự cuộc gặp.

Theo các nguồn tin trên, quan chức hai bên đã tổ chức cuộc gặp tại một thành phố nằm ở phía Đông Bắc Trung Quốc hồi đầu tháng Chín.

Kể cả sau khi Triều Tiên thử hạt nhân lần thứ 5, cuộc gặp này tiếp tục được tổ chức tại một thành phố cảng ở miền Nam Trung Quốc hồi đầu tháng 10 và ở một địa điểm khác vào tháng 11 vừa qua.

Các nguồn tin trên cho biết cuộc gặp hồi tháng 10 có sự tham dự của các quan chức cấp cao hai bên.

Trong khi Nhật Bản cử quan chức của Bộ Ngoại giao có hiểu biết rõ những mong muốn của Thủ tướng Shinzo Abe thì đại diện cho Triều Tiên là một quan chức cấp cao của đảng Lao động, người đã truyền tải những quan điểm của nhà lãnh đạo Kim Jong-Un./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục