Nhật Bản đại thắng

Nhật Bản đại thắng Tajikistan 8-0 sau khi gặp VN

Đội tuyển Nhật Bản đã có được chiến thắng hủy diệt 8-0 trước đội tuyển Tajikistan, trong khuôn khổ bảng C vòng loại World Cup 2014.
Sau trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam, Nhật Bản đã có được chiến thắng hủy diệt 8-0 trước Tajikistan, trong khuôn khổ bảng C vòng loại World Cup 2014.

Cho dù chỉ ghi được 1 bàn thắng vào lưới thủ môn Tấn Trường trong trận đấu ở Kobe cuối tuần trước, song các chân sút Nhật Bản đã lập tức giải tỏa được cơn khát bằng ba cú đúp của Mike Havenaar, Shinji Okazaki và Shinji Kagawa. Hai bàn thắng còn lại được ghi do công của Yuichi Komano và Nakamura.

Không có nhiều thay đổi so với trận đấu với Việt Nam cách đây ít ngày, đội tuyển Nhật Bản đã nhập cuộc với tinh thần chiến thắng rất cao. Ngay phút 11, Mike Havenaar đã mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho đội nhà.

Chỉ ít phút sau đó, Okazak đã đưa tỷ số lên thành 2-0, trước khi Yuichi Komano và Shinji Kagawa thay nhau lập công, để giúp Nhật Bản tạm dẫn 4-0 trong hiệp 1.

Bước sang hiệp, Nhật Bản tiếp tục là đội nắm ưu thế vượt trội và thật không khó để họ có thêm 4 bàn thắng nữa lần lượt do công của Havenaar, Nakamura, Kagawa và Okazaki, ấn định chiến thắng hủy diệt 8-0.

Trái ngược với Nhật Bản, đội tuyển Triều Tiên dù cũng được chơi trên sân nhà, song đã phải đón nhận thất bại 0-1 trước Uzbekistan. Bàn thắng duy nhất được ghi do công của Geynrih ở phút 25.

Với kết quả này, Nhật Bản và Uzbekistan cùng chia sẻ ngôi đầu bảng C với 7 điểm sau 3 lượt trận, trong khi Triều Tiên đứng thứ 3 chỉ với 3 điểm còn Tajikistan đứng cuối khi chưa có điểm nào.

Trong khi đó, tại bảng A, cả hai đội chủ nhà là Singapore và Trung Quốc đều nếm mùi thất bại. Trong khi Singapore thảm bại 0-3 trước Jordan thì Trung Quốc thua Iraq 0-1. Những thất bại này khiến cơ hội giành vé đi tiếp của hai đội tuyển trên là rất mong manh. Trung Quốc của huấn luyện viên Jose Camacho mới được 3 điểm, còn Singapore thì chưa có điểm nào. Ngược lại, Jordan là một trong hai đội có thành tích toàn thắng sau 3 trận cùng với Australia ở bảng D, còn Iraq của HLV Zico được 6 điểm.

Bảng D, Australia tiếp tục khẳng định sức mạnh khi có chiến thắng 3-0 trước Oman để duy trì ngôi đầu bảng với 9 điểm tuyệt đối. Trong khi đó, Thái Lan đã cầm hòa Arập Xêút 0-0, kết quả có thể khiến huấn luyện viên Rijkaard của đội khách mất việc.

Ở bảng B, Hàn Quốc đã xuất sắc vượt qua UAE 2-1 để tạm thời vươn lên ngôi đầu với 7 điểm trong tay. Thua trận này, UAE gần như hết cửa khi họ chưa được bất cứ điểm số nào.

Còn tại bảng E, một đội bóng khác của khu vực Đông Nam Á là Indonesia cũng đã phải đón nhận trận thua thứ 3 liên tiếp, khi thất thủ 2-3 trước Qatar - đội bóng đã từng thua 1-2 trước Việt Nam tại Mỹ Đình.

Kết quả vòng loại World Cup khu vực châu Á

Bảng A
Singapore - Jordan 0-3
Trung Quốc - Iraq 0-1
 
Bảng B
Hàn Quốc - UAE 2-1
 
Bảng C
Triều Tiên - Uzbekistan 0-1
Nhật Bản - Tajikistan 8-0

Bảng D
Australia - Oman 3-0
Thái Lan - Arập Xêút 0-0

Bảng E
Indonesia - Qatar 2-3

Huy Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục