Nhật Bản đạt thặng dư thương mại hơn 4 tỷ USD trong tháng 4/2017

Theo số liệu thống kê vừa được Bộ Tài chính Nhật Bản, nước này đã đạt thặng dư thương mại hàng hóa 481,75 tỷ yen (tương đương 4,3 tỷ USD) trong tháng 4, qua đó củng cố đà hồi phục của nền kinh tế.
Nhật Bản đạt thặng dư thương mại hơn 4 tỷ USD trong tháng 4/2017 ảnh 1Vận chuyển hàng hóa tại cảng ở Tokyo, Nhật Bản ngày 18/5/2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo số liệu thống kê vừa được Bộ Tài chính Nhật Bản công bố, nước này đã đạt thặng dư thương mại hàng hóa 481,75 tỷ yen (tương đương 4,3 tỷ USD) trong tháng 4/2017, qua đó củng cố đà hồi phục của nền kinh tế.

Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản cũng tăng trưởng tháng thứ năm liên tiếp với mức tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước lên 6.330 tỷ yen.

Đây là dấu hiệu cho thấy nhu cầu của thị trường thế giới đã khởi sắc.

Cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu của Nhật Bản cũng tiến thêm 15,1% lên 5.850 tỷ yen do giá nhiên liệu tăng cao.

Hoạt động xuất khẩu của Nhật Bản được dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, giữa bối cảnh kinh tế thế giới đang lấy lại động lực phát triển.

Tuy nhiên, những lo ngại về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump cam kết sẽ áp đặt chính sách bảo hộ thương mại đã “phủ mây đen” lên triển vọng của Nhật Bản - nền kinh tế vốn phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu.

Số liệu thống kê cho thấy kim ngạch xuất khẩu từ Nhật Bản sang Mỹ trong tháng Tư tăng 2,6% so với cũng kỳ năm trước, đạt 1.230 tỷ yen và là tháng tăng thứ ba liên tiếp.

[Nhật Bản lần đầu trong gần 1 thập kỷ nâng dự báo tăng trưởng kinh tế]

Trong khi đó, nhập khẩu từ Mỹ vào Nhật Bản tăng 9,8% lên 645,49 tỷ yen.

Trong tháng Tư vừa qua, thăng dư thương mại của Nhật Bản trong giao thương với Mỹ đã giảm 4,2% xuống 586,7 tỷ yen (5,27 tỷ USD).

Bên cạnh đó, cũng trong tháng Tư vừa qua, giá trị xuất khẩu từ Nhật Bản sang Liên minh châu Âu (EU) tăng 2,2% lên 717,83 tỷ yen, trong khi nhập khẩu từ khối này tăng 5,4% lên 656,76 tỷ yen.

Điều này giúp Nhật Bản đạt thặng dư 61,07 tỷ yen trong quan hệ thương mại với EU.

Tuy nhiên, đất nước “Mặt trời mọc” lại chịu thâm hụt thương mại tới 243,04 tỷ yen với Trung Quốc trong tháng Tư.

Mặc dù kim ngạch xuất khẩu từ Nhật Bản sang thị trường đông dân nhất thế giới tăng 14,8% lên 1.190 tỷ yen hồi tháng Tư vừa qua, song kim ngạch nhập khẩu cũng tăng 7,5% lên 1.430 tỷ yen.

Kinh tế Nhật Bản đã tăng trưởng 2,2% trong quý 1, mức tăng nhanh nhất trong một năm qua.

Đây cũng là quý tăng trưởng thứ 5 liên tiếp và là thời kỳ tăng trưởng dài nhất của Nhật Bản trong hơn một thập kỷ qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục