Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Nga không thăm hòn đảo tranh chấp

Nhật Bản đã đề nghị ông Dmitry Medvedev không thăm đảo Etorofu (Nga gọi là Iturup), một trong bốn đảo tranh chấp ở ngoài khơi Hokkaido hiện do Moskva kiểm soát song Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền.
Nhật Bản đề nghị Thủ tướng Nga không thăm hòn đảo tranh chấp ảnh 1Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev có kế hoạch tới thăm đảo Iturup vào cuối tuần này để tham dự một diễn đàn. (Nguồn:Reuters)

Kyodo đưa tin Nhật Bản ngày 21/8 đã đề nghị Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev không thăm đảo Etorofu (Nga gọi là Iturup), một trong bốn đảo tranh chấp ở ngoài khơi Hokkaido hiện do Moskva kiểm soát song Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền.

Phát biểu tại buổi họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói: “Nếu ông Medvedev đến thăm chuỗi đảo trên, động thái đó sẽ không phù hợp với lập trường của Nhật Bản và làm tổn thương tình cảm dân tộc. Chúng tôi sẽ không bao giờ chấp nhận điều này.”

Ông Suga còn cho hay Nhật Bản đã chuyển thông điệp này tới Nga ở các cấp khác nhau.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho rằng nếu ông Medvedev đến thăm Etorofu, “điều này sẽ không phù hợp với thỏa thuận giữa lãnh đạo hai nước nhằm thúc đẩy đối thoại chính trị trong môi trường hòa bình.”

Theo truyền thông Nga, ông Medvedev có kế hoạch tới thăm đảo Iturup, có khả năng vào cuối tuần này, để tham dự một diễn đàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục