Nhật Bản diễn tập chống khủng bố trước thềm Hội nghị G-7

Nhật Bản đã tổ chức một cuộc diễn tập chống khủng bố tại Sân bay Narita, phía Đông Tokyo để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh G-7 dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5.
Nhật Bản diễn tập chống khủng bố trước thềm Hội nghị G-7 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: nipponnews.net)

Ngày 14/4, một cuộc diễn tập chống khủng bố có sự tham gia của lực lượng cảnh sát, lính cứu hỏa và các nhân viên sân bay đã được tổ chức ở Sân bay Narita, phía Đông thủ đô Tokyo.

Hoạt động này diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G-7) tại Nhật Bản vào cuối tháng 5 tới.

Cuộc diễn tập dựa trên kịch bản giả định phải ứng phó trước một vụ nổ ở nơi ký gửi hành lý.

Sân bay Narita là một trong 2 sân bay chính ở Tokyo.

Các nhân viên hải quan cũng tham gia cuộc diễn tập này.

Lực lượng cứu hỏa sử dụng máy dò khí độc và phóng xạ trong khi một đội rà phá bom mìn diễn tập cách xử lý một hành lý khả nghi.

Hội nghị thượng đỉnh G-7 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 26-27/5 tại tỉnh Mie, miền Trung Nhật Bản.

Cùng ngày, Bộ Đất đai, Hạ tầng cơ sở, Giao thông và Du lịch Nhật Bản cho biết sẽ hạn chế trong 4 ngày bắt đầu từ ngày 25/5 hoạt động của các chuyến bay trong phạm vi bán kính 46 km tính từ địa điểm diễn ra hội nghị trên đảo Kashikojima, khu vực phía Nam tỉnh Mie./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục