Nhật Bản diễn tập phòng thủ tên lửa tại các căn cứ của Mỹ

Lần đầu tiên Nhật Bản diễn tập phòng thủ tên lửa với việc triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 tại các căn cứ không quân của Mỹ vào tuần tới và trong tháng Chín.
Nhật Bản diễn tập phòng thủ tên lửa tại các căn cứ của Mỹ ảnh 1Tàu chở hệ thống tên lửa đánh chặn PAC3 rời căn cứ của Lực lượng phòng vệ Hàng hải Nhật Bản ở Hiroshima tới Okinawa ngày 4/2/2016. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera ngày 25/8 tuyên bố, Nhật Bản sẽ tiến hành cuộc diễn tập liên quan đến các tên lửa đánh chặn tại các căn cứ quân sự của Mỹ vào tuần tới và trong tháng Chín.

Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) của Nhật Bản ngày 29/8 sẽ thực hành triển khai hệ thống tên lửa đánh chặn PAC-3 tại căn cứ không quân Yokota của Mỹ ở ngoại ô Tokyo và tại trạm không quân Iwakuni của lực lượng lính thủy đánh bộ ở tỉnh Yamaguchi, cũng như tại căn cứ không quân Misawa thuộc tỉnh Aomori vào ngày 7/9.

Theo Bộ Quốc phòng Nhật Bản, đây là lần đầu tiên nước này tiến hành một cuộc huấn luyện như vậy tại các căn cứ của Mỹ.

Phát biểu họp báo, Bộ trưởng Onodera nhấn mạnh cuộc diễn tập "sẽ góp phần củng cố hơn nữa liên minh Nhật-Mỹ".

Trước đó, Triều Tiên đe dọa sẽ phóng tên lửa đạn đạo tới đảo Guam, bay qua lãnh thổ Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã triển khai hệ thống PAC-3 tại một số khu vực ở miền Tây nước này, nơi Triều Tiên tuyên bố tên lửa của họ sẽ bay qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục