Nhật Bản điều tra việc lựa chọn máy bay trực thăng thế hệ mới

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản thừa nhận một đơn vị đặc biệt của bộ này đang điều tra thông tin tố giác về việc lựa chọn các máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo của MSDF
Nhật Bản điều tra việc lựa chọn máy bay trực thăng thế hệ mới ảnh 1Máy bay trực thăng UH-60J. (Nguồn: naver.jp)

Kyodo đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani ngày 4/12 thừa nhận một đơn vị đặc biệt của bộ này đang điều tra thông tin tố giác về việc lựa chọn các máy bay trực thăng thế hệ tiếp theo của Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản (MSDF).

Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Nakatani nêu rõ: "Để bảo đảm công bằng trong việc thực hiện các thủ tục, một cơ quan thanh tra của Bộ Quốc phòng đã vào cuộc."

Mặc dù ông Gen Nakatani từ chối cung cấp thông tin chi tiết, nhưng các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản hôm 3/12 cho biết sự lựa chọn được ưu đãi hơn của MSDF đã bị Phòng Tham mưu Hải quân thay đổi một cách không phù hợp đối với mẫu máy bay mà các quan chức phụ trách đề xuất.

Theo các nguồn tin trên, các quan chức chịu trách nhiệm lựa chọn máy bay trực thăng đã đề xuất một loại thuộc dòng SH của Tập đoàn Công nghiệp nặng Mitsubishi, có một phần tương tự như máy bay trực thăng UH-60J hiện đang sử dụng, nhưng sự lựa chọn này sau đó đã bị đổi sang dòng MCH do Tập đoàn Kasaki chế tạo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục