Nhật Bản duy trì hỗ trợ cho các địa phương khởi động lò phản ứng

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc đến việc phân bổ thêm các khoản hỗ trợ cho các cộng đồng dân cư đặt các nhà máy điện hạt nhân được tái khởi động
Nhật Bản duy trì hỗ trợ cho các địa phương khởi động lò phản ứng ảnh 1Hai lò phản ứng hạt nhân của nhà máy Sendai. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc đến việc phân bổ thêm các khoản hỗ trợ cho các cộng đồng dân cư đặt các nhà máy điện hạt nhân được tái khởi động, nhằm khuyến khích việc nối lại hoạt động của lĩnh vực điện hạt nhân đang bị đình đốn của Nhật Bản thời gian qua.

Nguồn tin thân cận với vấn đề trên cho biết với sự thay đổi trong chính sách phân bổ trợ cấp như hiện nay, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản được cho là sẽ bày tỏ ý tưởng trên tại cuộc họp các chuyên gia vào ngày 24/12 tới để áp dụng kế hoạch trên từ tài khoá 2016.

Động thái trên nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các đơn vị điều hành nhà máy để nhận được sự đồng thuận của chính quyền địa phương cho nối lại hoạt động sản xuất điện – một bước cần thiết để nối lại hoạt động của các lò phản ứng hiện vẫn ngừng hoạt động sau thảm hoạ Fukushima năm 2011.

Tất cả 48 lò phản ứng thương mại này hiện đang ngừng hoạt động. Theo cơ chế hỗ trợ được thiết lập vào năm 1974 nhằm xúc tiến xây dựng các nhà máy điện và điện hạt nhân, chính quyền trung ương sẽ thu thuế từ các công ty điện lực dựa trên doanh số bán điện và phân bổ cho chính quyền địa phương. Chính phủ Nhật Bản sẽ tiếp tục giải ngân các khoản trợ cấp này bất chấp việc các lò phản ứng trên đã ngừng hoạt động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục