Nhật Bản gia hạn sứ mệnh chống cướp biển của MSDF tại Somalia

Lực lượng bảo vệ các tàu hàng ở Vịnh Aden ngoài khơi bờ biển phía Đông của Somalia, gồm 2 tàu khu trục, hai máy bay tuần tra P-3C và khoảng 600 nhân viên, sẽ được giữ nguyên cho tới tháng 7/2017.
Nhật Bản gia hạn sứ mệnh chống cướp biển của MSDF tại Somalia ảnh 1Tàu MSDF (phía trước) bảo vệ một tàu thương mại của Nhật Bản đi qua Vịnh Aden ngoài khơi Somalia. (Nguồn: Kyodo)

Giới chức Nhật Bản ngày 17/6 cho biết chính phủ nước này đã quyết định kéo dài sứ mệnh chống cướp biển của Lực lượng Phòng vệ trên biển Nhật Bản (MSDF) ở ngoài khơi Somalia thêm một năm nữa, sau khi sứ mệnh hiện tại sẽ kết thúc vào ngày 23/7 tới.

Lực lượng bảo vệ các tàu hàng ở Vịnh Aden ngoài khơi bờ biển phía Đông của Somalia, gồm 2 tàu khu trục, hai máy bay tuần tra P-3C và khoảng 600 nhân viên, sẽ được giữ nguyên.

Đã có thời kỳ vùng biển này xảy ra hơn 200 vụ cướp biển hàng năm. Mặc dù năm 2015 là năm đầu tiên ghi nhận không có vụ nào xảy ra nhưng Chính phủ Nhật Bản nhận định rằng sự hiện diện của lực lượng này vẫn cần được đảm bảo.

Đây là lần gia hạn thứ 7 kể từ khi MSDF bắt đầu sứ mệnh của mình năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục