Nhật Bản giữ nguyên mức hỗ trợ tài chính cho quân đội Mỹ

Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ giữ nguyên mức hỗ trợ tài chính cho lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Á này ở mức 190 tỷ yen/năm (1,6 tỷ USD).
Nhật Bản giữ nguyên mức hỗ trợ tài chính cho quân đội Mỹ ảnh 1Cố vấn quân sự Mỹ ở Nhật Bản. (Nguồn: nation.time.com)

Ngày 16/12, Chính phủ Nhật Bản cho biết sẽ giữ nguyên mức hỗ trợ tài chính cho lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại quốc gia Đông Á này ở mức 190 tỷ yen/năm (1,6 tỷ USD).

Trả lời báo giới, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết thỏa thuận trên là một bước đi hợp lý nhằm hỗ trợ chính sách tái cân bằng tại châu Á của Mỹ trong bối cảnh tình hình an ninh đang trở nên nghiêm trọng, cũng như sau khi đã cân nhắc điều kiện tài chính hạn hẹp của Nhật Bản.

Liên quan đến việc tăng cường quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ, ông Kishida khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Mỹ nhằm hướng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho Nhật Bản, khu vực và thế giới."

Trước đó, hai nước đã nhất trí về chương trình hỗ trợ cho các căn cứ của Mỹ (HNS) trong vòng 5 năm đến tháng 3/2021, với mức hỗ trợ trung bình mỗi năm là 189,3 tỷ yen (1,55 tỷ USD), so với mức 189,9 tỷ yen (1,56 tỷ USD) của tài khóa 2015.

Với thỏa thuận mới này, Nhật Bản sẽ trả lương cho 19.285 nhân viên, tăng so với mức 18.217 nhân viên hiện nay đang làm nhiệm vụ bảo trì thiết bị quân sự của Mỹ và các dịch vụ liên quan.

Nhật Bản cũng sẽ chi trả ít hơn cho các nhân viên đang làm việc tại các của hàng và nhà hàng phục vụ cho quân đội Mỹ trong các căn cứ. Sự thay đổi trên sẽ được triển khai dần dần trong 5 năm tới.

Thỏa thuận trên cần được Quốc hội Nhật Bản thông qua trước khi thỏa thuận cũ hết hiệu lực vào cuối tháng 3/2016. Sau khi tăng lên mức kỷ lục 275,6 tỷ yen (2,26 tỷ USD) năm 1999, chương trình HNS đã liên tục giảm từ năm 2000./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục