Nhật Bản: Hai quả xoài được bán với giá kỷ lục 4.488 USD

Một cặp xoài cao cấp đã được bán với mức giá kỷ lục 500.000 yen (khoảng 4.488 USD) trong phiên đấu giá tổ chức tại một chợ bán sỉ ở địa phương.
Nhật Bản: Hai quả xoài được bán với giá kỷ lục 4.488 USD ảnh 1Xoài cao cấp - sản phẩm của tỉnh Miyazaki - được bán với giá kỷ lục. (Nguồn: Kyodo)

Một cặp xoài cao cấp - sản phẩm của tỉnh Miyazaki (Tây Nam Nhật Bản) thuộc vùng Kyush - đã được mua với mức giá kỷ lục 500.000 yen (khoảng 4.488 USD) trong phiên đấu giá tổ chức tại một chợ bán sỉ ở địa phương.

Được bắt đầu vào khoảng 7 giờ sáng ngày 8/4, đây là phiên đấu giá đầu tiên trong vụ thu hoạch 2019 của chợ bán sỉ ở Fukuoka.

Mức giá của những trái xoài đặc biệt trên đã gây xôn xao dư luận, cao hơn cả giá 400.000 yen của cặp xoài tương tự được bán trước đó.

Những quả xoài cao cấp trên được cấp chứng nhận "Taiyo no Tamago" (tạm dịch: Trứng của Mặt trời).

Theo Liên đoàn Kinh tế nông nghiệp tỉnh Miyazaki, để có được chứng nhận trên, mỗi quả xoài phải đáp ứng tất cả những tiêu chí khắt khe như đạt trọng lượng tối thiểu 350 gram, có hàm lượng đường cao và một nửa lớp vỏ ngoài phải có màu đỏ tươi sáng.

Chủ nhân mới của cặp xoài trên là một công ty cung cấp sỉ hàng hóa ở địa phương.

Ông Shota Tatemoto, một nhân viên 35 tuổi của công ty, cho biết: "Mức giá kỷ lục này sẽ tạo thêm động lực mới cho những người trồng xoài."

Những trái xoài được cấp chứng nhận "Taiyo no Tamago" sẽ được đóng gói có trọng lượng khoảng 1kg/gói và bán tại một cửa hàng duy nhất ở Fukuoka, thành phố lớn nhất vùng Kyushu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục