Nhật Bản: Hành khách trải nghiệm tàu siêu tốc 500km mỗi giờ

Công ty đường sắt trung ương Nhật Bản đã cho hành khách đi thử nghiệm tàu điện sử dụng đệm từ tại tỉnh Yamanashi, có tốc độ 500km/giờ, nhanh hơn nhiều so với tàu cao tốc hiện tại.
Nhật Bản: Hành khách trải nghiệm tàu siêu tốc 500km mỗi giờ ảnh 1Tàu siêu tốc có tốc độ 500/km/giờ. (Nguồn: AFP)

Công ty đường sắt trung ương Nhật Bản đã cho hành khách đi thử nghiệm tàu điện sử dụng đệm từ tại tỉnh Yamanashi, có tốc độ 500km/giờ, nhanh hơn nhiều so với tàu cao tốc hiện tại - tốc độ 320km/h.

100 hành khách may mắn đã có mặt trên chuyến tàu thử nghiệm chạy trên quãng đường dài 43 km, từ thành phố Uenohara đến thành phố Fuefuki.

Những hành khách may mắn có mặt trên chuyến tàu đã rất hào hứng khi đồng hồ đo tốc độ chuyển từ 499km/giờ lên 500km/giờ.

Theo kế hoạch, trong vòng 8 ngày, khoảng 2.400 người được lựa chọn nhờ bốc thăm từ 300.000 người đăng ký, sẽ được tham gia trên các chuyến tàu thử nghiệm này.

Dự án này dự kiến sẽ hoàn tất vào năm 2027. Việc đưa tàu siêu tốc này vào hoạt động sẽ giúp cắt giảm thời gian di chuyển giữa thành phố Tokyo và Nagoya xuống còn một nửa - từ 90 phút xuống 40 phút.

Kỷ lục về tàu điện có tốc độ nhanh nhất đang thuộc về Shanghai Maglev, với tốc độ lên tới 431km/giờ./.

Nhật Bản: Hành khách trải nghiệm tàu siêu tốc 500km mỗi giờ ảnh 2Hành khách trên tàu siêu tốc.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục