Nhật Bản hỗ trợ Tây Phi 100 triệu USD chống dịch Ebola

Khoản viện trợ này được đưa ra ngay sau cam kết hỗ trợ 40 triệu USD của thủ tướng Shinzo Abe tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York hồi tháng 9/2014.
Nhật Bản hỗ trợ Tây Phi 100 triệu USD chống dịch Ebola ảnh 1Nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ cá nhân (PPE) bên ngoài trung tâm chữa trị Ebola tại thủ đô Monrovia, Liberia. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nguồn tin Chính phủ Nhật Bản ngày 7/11 cho biết Tokyo sẽ cung cấp 100 triệu USD hỗ trọ nhân đạo bổ sung cho khu vực Tây Phi hiện đang bị ảnh hưởng bởi đại dịch sốt xuất huyết Ebola.

Khoản viện trợ này được đưa ra ngay sau cam kết hỗ trợ 40 triệu USD của thủ tướng Shinzo Abe tại Đại Hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) hồi tháng 9/2014.

Tại cuộc họp báo, Chánh Văn phòng Nội các Yoshihide Suga cho biết Nhật Bản sẽ chia sẻ về nỗ lực chống virus chết người này tại hàng loạt các cuộc hội thảo quốc tê sắp tới.

Ông Abe dự kiến sẽ tham dự các hội nghị cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) và hội nghị 20 nền kinh tế (G20) vào tháng 11/2014 này.

Người phát ngôn của Chính phủ Nhật Bản cho biết sự lây lan của dịch bệnh Ebola “là một mối đe doạ đối với hoà bình và an ninh quốc tế” và tình hình hiện nay vẫn hết sức nghiêm trọng, do đó Nhật Bản quyết định tăng cường hỗ trợ cuộc chiến chống dịch bệnh này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục