Nhật Bản hoan nghênh cuộc tổng tuyển cử lịch sử của Myanmar

Nhật Bản đã hoan nghênh cuộc tổng tuyển cử lịch sử của Myanmar, cho đây là một bước đi then chốt để hướng tới tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia Đông Nam Á này.
Nhật Bản hoan nghênh cuộc tổng tuyển cử lịch sử của Myanmar ảnh 1Cử tri Myanmar bỏ phiếu. (Nguồn: Getty Images)

Kyodo đưa tin, ngày 10/11, Nhật Bản đã hoan nghênh cuộc tổng tuyển cử lịch sử của Myanmar, cho đây là một bước đi then chốt để hướng tới tiến trình dân chủ hóa tại quốc gia Đông Nam Á này.

Phát biểu tại họp báo, Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng Tokyo "hoan nghênh" cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 8/11 ở Myanmar là một "bước đi quan trọng đối với tiến trình dân chủ hóa."

Ông bày tỏ "hy vọng đó là một cuộc bầu cử tự do và công bằng, các bên hữu quan sẽ chấp nhận cuộc bầu cử này và kết quả là đạt được tiến bộ về dân chủ và cải cách," đồng thời cam kết Nhật Bản tiếp tục ủng hộ các nỗ lực cải cách của Myanmar.

Trong khi kết quả cuối cùng của cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar chưa được công bố, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà Aung San Suu Kyi đối lập dường như đang ở thế thắng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục