Nhật Bản, Israel nhất trí phối hợp thực thi trừng phạt Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí phối hợp hành động nhằm thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt mới nhất đối với Triều Tiên.
Nhật Bản, Israel nhất trí phối hợp thực thi trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Thủ tướng Shinzo Abe (trái) và người đồng cấp Benjamin Netanyahu. (Nguồn: Kyodo)

Theo Kyodo, ngày 18/9 tại New York, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí phối hợp hành động nhằm thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt mới nhất đối với Triều Tiên.

Phó Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho hay đây là cuộc họp đầu đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo trong khoảng hai năm qua, kéo dài trong khoảng 50 phút, bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, trong đó hai bên nhất trí rằng việc Triều Tiên phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân đặt ra mối đe dọa đối với toàn thế giới.

[Liên hợp quốc hết lựa chọn trong việc kiềm chế hạt nhân của Triều Tiên]

Ông Nishimura cho hay Thủ tướng Abe nói với Thủ tướng Israel rằng Triều Tiên đặt ra mối đe dọa chưa từng có tiền lệ đối với quốc tế và điều quan trọng là thực thi đầy đủ các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, bao gồm cả các lệnh trừng phạt mới, nhằm gây sức ép tối đa với Triều Tiên. Thủ tướng Netanyahu "hoàn toàn nhất trí" về điều này.

Cũng theo ông Nishimura, Thủ tướng Abe nói rằng Nhật Bản coi Israel là một đối tác quan trọng chia sẻ những giá trị cơ bản về tự do, dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu bày tỏ có cùng quan điểm với Thủ tướng Abe.

Trong một diễn biến liên quan, cũng bên lề kỳ họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc, Thủ tướng Abe cùng với lãnh đạo năm nước châu Phi là Ethiopia, Senegal, Guinea, Cote d'Ivoire và Guinea Xích đạo đã khẳng định tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế thực thi đầy đủ các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục