Nhật Bản kêu gọi Liên hợp quốc ra nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên

Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc đã kêu gọi Hội đồng Bảo an nhất trí kế hoạch soạn thảo nghị quyết trừng phạt mới chống Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng ngày 3/9 tiến hành vụ thử hạt nhân lần 6.
Nhật Bản kêu gọi Liên hợp quốc ra nghị quyết mới trừng phạt Triều Tiên ảnh 1Nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un (thứ hai, trái) đã tiến hành cuộc họp với Bộ Chính trị Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 4/9, Đại sứ Nhật Bản tại Liên hợp quốc Koro Bessho đã kêu gọi Hội đồng Bảo an nhất trí kế hoạch soạn thảo nghị quyết trừng phạt mới chống Triều Tiên, sau khi Bình Nhưỡng ngày 3/9 tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ sáu.

Phát biểu với báo giới trước thềm cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Bessho nói: "Chúng ta không thể lãng phí thêm thời gian. Chúng ta cần phải để Triều Tiên cảm nhận được sức ép. Nếu theo đuổi con đường này, họ (Triều Tiên) sẽ phải hứng chịu các hậu quả."

[Hàn Quốc: Triều Tiên có thể phóng tên lửa liên lục địa vào tháng tới]

Trước đó, cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết ông đã đề nghị Trung Quốc trợ giúp để thông qua các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn chống Triều Tiên tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Sau cuộc gặp kéo dài khoảng 15 phút với Công sứ Lưu Thiếu Tân của Đại sứ quán Trung Quốc ở Tokyo, Ngoại trưởng Kono thông báo với báo giới rằng, ông đã giải thích với phía Bắc Kinh về tầm quan trọng của việc gây sức ép "tối đa" với Triều Tiên.

Ông nói: "Tôi đã đề nghị Trung Quốc thảo luận và thông qua một nghị quyết mới, nghiêm khắc hơn" chống Triều Tiên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc dự kiến diễn ra trong ngày 4/9 tại New York. Tuy nhiên, ông từ chối tiết lộ phản ứng của ông Lưu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục