Nhật Bản khẳng định không thay đổi lập trường về Hàn Quốc

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định rằng, cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye không tác động tới quyết định của Tokyo về việc hợp tác với Seoul.
Nhật Bản khẳng định không thay đổi lập trường về Hàn Quốc ảnh 1Chánh Văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tại cuộc họp báo ở Tokyo ngày 4/11. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 9/12, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga khẳng định rằng, cuộc bỏ phiếu luận tội Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye không tác động tới quyết định của Tokyo về việc hợp tác với Seoul.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngay sau khi Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua kiến nghị luận tội Tổng thống Park, ông Suga nói: "Hàn Quốc là quốc gia láng giềng quan trọng nhất của chúng tôi và có chung các lợi ích chiến lược với chúng tôi."

Ông còn nhấn mạnh: "(Vấn đề bỏ phiếu luận tội) vừa diễn ra, vì vậy chúng tôi cần theo dõi thêm về diễn biến tình hình, song trong bất cứ trường hợp nào, các quan hệ Nhật Bản-Hàn Quốc vẫn đóng vai trò vô cùng quan trọng và sẽ không có thay đổi gì đối với quan hệ hợp tác của chúng tôi trên nhiều lĩnh vực."

Ông Suga cho biết sự phối hợp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh do Triều Tiên gây ra là "tuyệt đối cần thiết​" để đảm bảo hòa bình và ổn định trong khu vực.

Tuy nhiên, ông Suga không bình luận về việc liệu cuộc bỏ phiếu trên cũng như việc dẫn tới chuyển giao quyền lực từ bà Park cho Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo Ahn có ảnh hưởng tới kế hoạch tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh Nhật​-Hàn-Trung tại Tokyo trước cuối năm nay hay không./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục