Nhật Bản không khởi tố thuyền trưởng tàu cá TQ

Các công tố viên Nhật Bản cho biết họ sẽ không khởi tố thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc trong vụ va chạm gần quần đảo tranh chấp.
Các công tố viên Nhật Bản ngày 21/1 cho biết họ quyết định không khởi tố ông Chiêm Kỳ Hùng thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc va chạm với tàu tuần tra của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản hồi tháng 9/2010.

Ngoài ra, các công tố viên cũng quyết định không kết tội ông Masaharu Isshiki, cựu quan chức lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản, bị cáo buộc tiết lộ đoạn băng hình ghi lại hình ảnh vụ va chạm này lên Internet.

Vụ va chạm giữa tàu cá Trung Quốc và hai tàu tuần tra Nhật Bản xảy ra ngày 7/9 gần quần đảo tranh chấp mà Nhật Bản gọi là Senkaku, Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Nhật Bản đã bắt giữ toàn bộ thủy thủ tàu cá Trung Quốc, sau đó lần lượt thả các thủy thủ và thuyền trưởng Chiêm Kỳ Hùng.

Vụ va chạm khiến quan hệ hai nước bước vào thời kỳ khủng hoảng nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Phía Trung Quốc phản ứng bằng cách cắt đứt trao đổi kinh tế, chính trị và giao lưu văn hóa, đồng thời bắt giữ bốn công dân Nhật Bản với tội danh ghi hình một khu vực quân sự của Trung Quốc. Những người này sau đó cũng đã được thả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục