Nhật Bản lo ngại Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ

Nhật Bản lo ngại về việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc gần đây hạ giá đồng ​nhân dân tệ, nhấn mạnh việc này có thể gây nhiều rắc rối cho Tokyo.
Nhật Bản lo ngại về việc Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ ảnh 1Đồng nhân dân tệ (màu đỏ) và đồng USD (màu xanh) tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc ngày 14/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AP, ngày 21/8, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso đã bày tỏ quan ngại về việc Trung Quốc gần đây hạ giá đồng ​nhân dân tệ, nhấn mạnh việc này có thể gây nhiều rắc rối cho Tokyo.

Hiện chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản đã giảm 3%, xuống còn 19.435,83 điểm, thấp hơn mốc tiêu chuẩn 20.000 điểm cổ phiếu bán ra trong nhiều lĩnh vực khác.

Phát biểu họp báo thường kỳ, ông Aso nói: "Không nghi ngờ gì nữa, các nhân tố từ Trung Quốc là tác nhân lớn gây ra thực trạng này."

Báo Nikkei và truyền thông Nhật Bản dẫn lời ông Aso cảnh báo, nếu Trung Quốc tiếp tục phá giá đồng nhân dân tệ, Nhật Bản có thể sẽ rơi vào một "hoàn cảnh thực sự khó khăn."

Hiện chưa rõ Tokyo sẽ có biện pháp gì để giảm thiểu tác động của đồng nội tệ Trung Quốc, song đồng yen Nhật từng giảm tới hơn 60% so với USD kể từ khi đạt đỉnh 75,35 yen/1 USD hồi tháng 10/2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục