Nhật Bản lo ngại việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bày tỏ mong muốn Bắc Kinh nâng cao tính minh bạch chính sách quốc phòng thông qua hoạt động đối thoại, giao lưu trong lĩnh vực an ninh.
Nhật Bản lo ngại việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng ảnh 1Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Theo báo Yomiuri, Chính phủ Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại trước việc ngân sách quốc phòng của Trung Quốc liên tục tăng trưởng ở mức 2 con số trong 5 năm liên tiếp.

Trả lời phỏng vấn báo chí 5/3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga bày tỏ mong muốn Bắc Kinh nâng cao tính minh bạch chính sách quốc phòng thông qua hoạt động đối thoại, giao lưu trong lĩnh vực an ninh.

Cùng ngày, trả lời báo chí về việc Bắc Kinh tiếp tục tăng ngân sách quốc phòng, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, ông Kawano Katsutoshi, cho rằng đây là “tình trạng hiện đại hóa quân đội không bình thường”, đồng thời nhấn mạnh Tokyo sẽ tham khảo diễn biến này, tính toán kế hoạch chuẩn bị phòng thủ cũng như chính sách phòng vệ.

Tổng Tham mưu trưởng Kawno Katsutochi cũng khẳng định cần làm sâu sắc thêm quan hệ đồng minh Nhật-Mỹ.

Phía Nhật Bản cũng cho biết sẽ đề nghị phía Trung Quốc giải thích về các nội dung dự toán ngân sách quốc phòng và phương hướng hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân trong cuộc Đối thoại an ninh Nhật-Trung dự kiến tổ chức tại Tokyo vào giữa tháng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục