Nhật Bản lưu ý lợi ích chiến lược sau xáo trộn chính trị ở Hàn Quốc

Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ tái khẳng định quan hệ hợp tác với Hàn Quốc sau việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội chống lại Tổng thống Park Geun-hye.
Nhật Bản lưu ý lợi ích chiến lược sau xáo trộn chính trị ở Hàn Quốc ảnh 1Tổng thống Park Geun-hye (giữa) và Thủ tướng Hwang Kyo-ahn (trái) tại phiên họp nội các khẩn ở Seoul ngày 9/12. (Nguồn: AP/TTXVN)

Theo Đài NHK, Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ tái khẳng định quan hệ hợp tác với Hàn Quốc sau việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua kiến nghị luận tội chống lại Tổng thống Park Geun-hye.

Các nhà ngoại giao cấp cao của Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ sẽ có cuộc gặp tại Seoul vào ngày 13/12. Các nhà ngoại giao dự kiến sẽ tái khẳng định sự hợp tác nhằm gia tăng sức ép đối với Triều Tiên.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Suga Yoshihide nhấn mạnh Hàn Quốc là láng giềng quan trọng nhất của Nhật Bản và hai nước có các lợi ích chiến lược chung. Theo ông Suga, sự hợp tác giữa hai nước trong việc đối phó với Triều Tiên và các vấn đề khác rất cần thiết cho hòa bình và ổn định của khu vực.

Chính phủ Nhật Bản hy vọng sẽ đảm bảo rằng những xáo trộn chính trị ở Hàn Quốc sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác trong các vấn đề ngoại giao và an ninh, trong đó có vấn đề Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục