Nhật Bản: Mưa lớn ở phía Tây, 20.000 người được yêu cầu sơ tán

Giới chức địa phương tìm thấy thi thể một người đàn ông bị nước cuốn trôi tại một con sông ở Hiroshima, trong khi chính quyền tỉnh Shimane đã yêu cầu 20.000 người thuộc 9.200 hộ dân đi sơ tán.
Nhật Bản: Mưa lớn ở phía Tây, 20.000 người được yêu cầu sơ tán ảnh 1Nước dâng sau cơn mưa lớn ở Nhật Bản. (Nguồn: The Japan Times)

Mưa lớn ập xuống các khu vực phía Tây Nhật Bản ngày 5/7 đã làm 1 người chết trong khi 20.000 người được yêu cầu đi sơ tán. 

Giới chức địa phương cho biết đã tìm thấy thi thể một người đàn ông bị nước cuốn trôi tại một con sông ở Hiroshima, khi mực nước sông dâng nhanh chóng sau cơn mưa lớn tại 2 tỉnh Shimane và Hiroshima.

Chính quyền tỉnh Shimane đã yêu cầu 20.000 người thuộc 9.200 hộ dân đi sơ tán.

Mưa cũng gây cản trở các dịch vụ đường sắt tại 2 tỉnh này, đồng thời khiến một số trường học tại Shimane phải đóng cửa trong ngày 5/7.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, thành phố Hamada của tỉnh Shimane đang phải đối mặt với một lượng mưa lớn lên tới trên 80mm vào sáng 5/7 do mùa mưa mang hơi ẩm từ biển vào đất liền làm gia tăng các hoạt động tích tụ gây mưa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục