Nhật Bản mua máy bay tiếp dầu trên không của Mỹ cho ASDF

Chính phủ Nhật Bản đã chọn KC-46A của Mỹ làm máy bay tiếp dầu trên không mới của nước này và có kế hoạch bổ sung máy bay này cho phi đội của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) từ tài khóa 2020.
Nhật Bản mua máy bay tiếp dầu trên không của Mỹ cho ASDF ảnh 1Máy bay tiếp dầu trên không KC-46A. (Nguồn: boeing.com)

Kyodo đưa tin, ngày 23/10, Chính phủ Nhật Bản thông báo đã chọn KC-46A của tập đoàn Boeing (Mỹ) làm máy bay tiếp dầu trên không mới của nước này và có kế hoạch bổ sung máy bay này cho phi đội của Lực lượng Phòng vệ trên không (ASDF) từ tài khóa 2020.

Trả lời họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Gen Nakatani nói: "Với việc có thêm các máy bay tiếp dầu trên không, năng lực phòng không của chúng ta sẽ được củng cố."

Bộ này có kế hoạch mua 3 máy bay tiếp dầu trên không trong khuôn khổ chương trình tăng chi tiêu quốc phòng trung hạn của Nhật Bản tài khóa 2018, trong đó nêu bật sự cần thiết của việc nâng cao năng lực bảo vệ đảo xa.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thêm, Mỹ đã đề xuất bán giá khoảng 20,8 tỷ yen (172,8 triệu USD)/máy bay tiếp dầu, vốn sẽ báo giá trong tài khóa 2016. Chỉ có Chính phủ Mỹ tham gia gói thầu này từ đầu tháng 9 vừa qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục