Nhật Bản muốn hợp tác với Cần Thơ về nông nghiệp công nghệ cao

Nhật Bản mong muốn các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại mà Nhật Bản đã áp dụng thành công sẽ phần nào giúp Việt Nam giảm thiểu tác hại ô nhiễm môi trường trong sản xuất.
Nhật Bản muốn hợp tác với Cần Thơ về nông nghiệp công nghệ cao ảnh 1Cần Thơ tiếp đoàn Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản. (Ảnh: Ánh Tuyết/TTXVN)

Ngày 10/12, lãnh đạo thành phố Cần Thơ tiếp và làm việc với đoàn Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) do ông Yazuzumi Hirotaka, Trưởng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn.

Đoàn gồm 32 doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Trong buổi làm việc, hai bên bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác về máy móc nông nghiệp, cây giống và phân bón.

Ông Yazuzumi Hirotaka cho biết nhiều địa phương của Nhật Bản có nét tương đồng với Đồng bằng sông Cửu Long về thổ nhưỡng với kinh tế nông nghiệp là chủ đạo.

Trong quá trình công nghiệp hóa nền nông nghiệp với nhiều thử nghiệm, Nhật Bản nhận thấy chỉ có tập trung ứng dụng công nghệ cao vào cải tiến máy móc nông nghiệp, cây giống và phân bón thì nền nông nghiệp mới có thể phát triển bền vững theo hướng xanh, sạch và thân thiện với môi trường.

Bởi vậy, Nhật Bản mong muốn các giải pháp khoa học công nghệ hiện đại mà Nhật Bản đã áp dụng thành công sẽ phần nào giúp Việt Nam giảm thiểu tác hại ô nhiễm môi trường trong quá trình sản xuất nông nghiệp.

Đồng thời, ​phía Nhật mong muốn nâng cao năng suất, chất lượng của hàng nông sản cũng như giảm sức lao động cho nông dân bằng những máy móc canh tác kỹ thuật cao, nguồn cây giống tốt và phân bón an toàn.

Các máy móc được phía Nhật Bản giới thiệu lần này là máy thu hoạch, đóng gói liên hợp, máy sấy khô thực phẩm, các thiết bị làm vườn, hệ thống nhà kính... Các giống cây năng suất cao, thời gian tăng trưởng ngắn, tính thích ứng thổ nhưỡng địa phương cao cũng được doanh nghiệp Nhật Bản giới thiệu.

Bên cạnh đó còn có thuốc bảo vệ thực vật, phân bón làm từ các thành phần thiên nhiên không hại sức khỏe người tiêu dùng được các công ty như Flora, Tokan, Asahi... cam kết.

Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh Cần Thơ có thế mạnh về nông nghiệp nhưng còn nhiều hạn chế về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là kỹ thuật canh tác nông nghiệp và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Do đó, địa phương mong muốn Nhật Bản hỗ trợ và chuyển giao thành tựu khoa học tiên tiến của Nhật Bản trong lĩnh vực nông nghiệp để mang lại lợi ích thiết thực nhất cho nông dân vùng Đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là Cần Thơ với vai trò thành phố trung tâm của vùng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục