Nhật Bản muốn tặng máy bay tuần tra P-3C cho Malaysia

Nhật báo Nikkei cho biết Nhật Bản có kế hoạch tặng các máy bay tuần tra quân sự cũ cho Malaysia trong bối cảnh tăng cường liên kết đối phó với những tuyên bố chủ quyền trên biển của Trung Quốc.
Nhật Bản muốn tặng máy bay tuần tra P-3C cho Malaysia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: scmp.com)

AFP dẫn Nhật báo Nikkei ngày 5/5 cho biết Nhật Bản có kế hoạch tặng các máy bay tuần tra quân sự cũ cho Malaysia trong bối cảnh tăng cường liên kết đối phó với những tuyên bố chủ quyền trên biển của Trung Quốc.


[Nhật Bản, Malaysia khẳng định lập trường chung về Biển Đông]

Nikkei dẫn lời một quan chức giấu tên trong Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, để đáp lại đề nghị của Kuala Lumpur, Tokyo có kế hoạch cung cấp máy bay tuần tra P-3C không sử dụng.

Quốc hội Nhật Bản đang thảo luận một dự luật, theo đó sẽ cho phép nước này cung cấp các thiết bị quân sự miễn phí cho các quốc gia khác.

Nikkei cho rằng Malaysia nhiều khả năng sẽ là nước hưởng lợi đầu tiên khi dự luật này được thông qua, song không nêu rõ số lượng máy bay P-3C mà Nhật Bản có kế hoạch cung cấp cho quốc gia Đông Nam Á này.

Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản hiện có khoảng 60 máy bay P-3C đang hoạt động và có kế hoạch cho ngừng hoạt động đối với những máy bay đã bay được khoảng 15.000 giờ đồng hồ.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào về thông tin nêu trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục