Nhật Bản muốn xây dựng cơ sở phong điện trên Quần đảo Kuril

Giới chức Nhật Bản đang quan tâm tới việc xây dựng một mạng lưới máy phát điện sử dùng sức gió (phong điện) tại Quần đảo Kuril.
Nhật Bản muốn xây dựng cơ sở phong điện trên Quần đảo Kuril ảnh 1Quần đảo Kuril. (Nguồn: Sputnik International)

Theo TASS, ngày 24/7, người đứng đầu cơ quan phát triển nguồn cung cấp năng lượng điện và khí của vùng Sakhalin, ông Vladimir Sidorenko cho biết giới chức Nhật Bản đang quan tâm tới việc xây dựng một mạng lưới máy phát điện sử dùng sức gió (phong điện) tại Quần đảo Kuril.

Ông Sidorenko phát biểu: "Chính phủ Nhật Bản đang bày tỏ sự quan tâm cao nhất trong việc thiết lập một cơ sở phong điện trên Quần đảo Kuril. Có khả năng hệ thống năng lượng tái sinh sẽ được xây dựng trên đảo Iturup."

Ngoài ra, Nhật Bản cũng đề nghị tham gia vào dự án nâng cấp các nhà máy điện diesel được lắp đặt trên đảo Kunashir vào năm 2000, ông Sidorenko cho biết.

Theo ông Sidorenko, giới chức vùng Sakhalin dự kiến sẽ thảo luận về việc nâng cấp hệ thống trạm điện và phát triển khu vực với phái đoàn Nhật Bản tham dự Diễn đàn Kinh tế phương Đông sắp tới tại Vladivostok./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục