Nhật Bản: Nắng nóng kéo dài, 52 người tử vong

Nắng nóng kéo dài 1 tuần, có lúc lên đến 39,4 độ C tại Nhật Bản đã làm ít nhất 52 người tử vong và 5.896 người dân phải nhập viện.
Nắng nóng kéo dài trong một tuần qua tại Nhật Bản đã làm ít nhất 52 người tử vong và 5.896 người phải nhập viện.

Cơ quan khí tượng nước này đã khuyến cáo người dân chú ý phòng tránh nắng.

Nhiệt độ ngoài trời cao nhất trong tuần qua có lúc lên đến 39,4 độ C. Đến ngày 23/7, nhiệt độ đo được tại 140 địa điểm trên toàn quốc vẫn ở mức trên 35 độ C. Đợt nắng nóng này được dự báo sẽ tiếp tục trong tuần tới.

Nắng nóng kéo dài gây khó khăn cho cuộc sống hàng ngày của người dân Nhật Bản, nhưng lại giúp các doanh nghiệp có sản phẩm làm lạnh như đồ uống giải khát, quạt điện, máy điều hòa đạt doanh thu tăng vọt. Giá cổ phiếu của các doanh nghiệp này trên thị trường chứng khoán cũng tăng đáng kể.

Theo công ty điện lực Tokyo, lượng điện tiêu thụ trong ngày 23/7 đã tăng lên đến 59,99 triệu KW - mức kỷ lục kể từ đầu năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục