Nhật Bản, NATO nhất trí tăng cường hợp tác an ninh

Ngày 15/4, Tổng Thư ký NATO và Thủ tướng Nhật có cuộc hội đàm tại Tokyo nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh.
Ngày 15/4, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Rasmussen và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã có cuộc hội đàm tại Tokyo nhằm thúc đẩy hợp tác song phương trong lĩnh vực an ninh.

Báo chí địa phương cho biết trong một tuyên bố chung, NATO và Nhật Bản cùng nhất trí thúc đẩy hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực chống cướp biển, chống khủng bố, đối phó với các cuộc tấn công mạng và ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Tuyên bố cũng cho biết Nhật Bản và NATO sẽ tiến hành đối thoại chính trị cấp cao định kỳ nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác cũng như phối hợp hợp tác giữa hai bên.

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc hội đàm, Thủ tướng Abe cho biết việc ra tuyên bố chung đánh dấu bước khởi đầu mới trong mối quan hệ giữa Nhật Bản và NATO.

Về phần mình, Tổng Thư ký NATO Rasmussen cho biết hợp tác giữa Brussels và Tokyo trong nhiều lĩnh vực khác nhau sẽ góp phần tăng cường an ninh quốc tế.

[NATO cảnh báo Triều Tiên sẽ hành động "khó lường"]

Về những diễn biến căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, ông Rasmussen đã kêu gọi các bên cùng nỗ lực nhằm tìm các giải pháp hòa bình cho vấn đề này. Ông nhấn mạnh việc nối lại đối thoại và tìm kiếm các giải pháp hòa bình cho bán đảo Triều Tiên là rất quan trọng.

Ông Rasmussen đến Nhật Bản ngày 13/4 trong chuyến thăm 4 ngày nước này. Trước đó cùng ngày 15/4, ông đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và dự kiến gặp Ngoại trưởng Fumio Kishida ngày 16/4./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục