Nhật Bản "ngầm nhắc" Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông

Nhật Bản ngầm hối thúc Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ngầm hối thúc Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục hoạt động bồi lấn tại vùng biển này, gây ra nhiều quan ngại trong khu vực.
Nhật Bản ngầm hối thúc Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông ảnh 1Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. (Nguồn; AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, Tân hoa xã và Reuters, ngày 22/11, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã ngầm hối thúc Trung Quốc không quân sự hóa Biển Đông trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục hoạt động bồi lấn tại vùng biển này, gây ra nhiều quan ngại trong khu vực.

Theo một quan chức Nhật Bản, khi phát biểu tại Hội nghị Cấp cao Đông Á ở Kuala Lumpur, Thủ tướng Abe đã bày tỏ "quan ngại nghiêm trọng" về các hoạt động này, cần coi đó là những hành động "đơn phương" và trái với luật pháp quốc tế, mặc dù không nêu đích danh Trung Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục