Nhật Bản nghiên cứu phát điện từ sóng biển

Chính quyền thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai đề án nghiên cứu việc sử dụng động năng của sóng biển để phát điện.
Ngày 22/7, chính quyền thủ đô Tokyo, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai đề án nghiên cứu việc sử dụng động năng của sóng biển để phát điện.

Tham gia đề án có các nhà khoa học thuộc một số trường đại học và công ty tư nhân.

Từ nay đến tháng 3/2010, các nhà khoa học sẽ thảo luận những ảnh hưởng của hệ thống phát điện từ sóng biển đối với ngành thủy sản, các biện pháp huy động nguồn vốn nghiên cứu và các vấn đề khác. Sau đó, nhóm nghiên cứu sẽ đệ trình các đề xuất cụ thể lên chính quyền thành phố.

Chính quyền thủ đô Tokyo đặt mục tiêu các nguồn năng lượng từ thiên nhiên như điện mặt trời và phong điện sẽ đáp ứng khoảng 20% tổng nhu cầu điện của thành phố này vào năm 2020.

Một quan chức cấp cao phụ trách về các chính sách môi trường của Tokyo cho biết chính quyền thủ đô muốn đi tiên phong trong các nỗ lực khai thác nguồn năng lượng để phát điện.

Hiện nay, các nghiên cứu về việc sử dụng năng lượng của sóng biển để phát điện đang được tiến hành ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ và châu Âu.

Các nhà khoa học đang nỗ lực chế tạo một hệ thống có thể thả nổi như một chiếc phao khổng lồ trên biển và sử dụng chuyển động của hệ thống này để chạy các turbine phát điện./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục