Nhật Bản nghiên cứu việc trang bị máy bay Osprey

Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch dành một phần ngân sách 2013 cho việc nghiên cứu khả năng trang bị máy bay lên thẳng Osprey.
Các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết cơ quan này đang có kế hoạch dành một phần trong ngân sách 2013 cho việc nghiên cứu khả năng trang bị máy bay lên thẳng vận tải thế hệ mới Osprey của Mỹ cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (SDF).

Việc đưa Osprey vào biên chế SDF có thể được đẩy nhanh trong bối cảnh tân Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - nổi tiếng với quan điểm cứng rắn trong các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại - có kế hoạch tăng chi phí quốc phòng và nâng cấp vũ khí, trang bị trước sức mạnh quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng sẽ đánh giá chi phí để duy trì các máy bay này. Trước đó, bộ này từng tỏ ra thận trọng về ý tưởng trên do sự phản đối của dư luận địa phương, đồng thời cũng cân nhắc mặt lợi và hại của việc triển khai loại máy bay này.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh dư luận Nhật Bản tiếp tục phản đối loại máy bay MV-22 Osprey đã được triển khai ở tỉnh Okinawa.

Người dân địa phương tỏ ra hoài nghi về độ an toàn của loại máy bay này do lý lịch u ám của nó với các vụ tai nạn nghiêm trọng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục