Nhật Bản phản đối Nga đặt tên cho các đảo tranh chấp

Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Nga vì đã đặt tên cho 5 đảo ở ngoài khơi tỉnh Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, mà Tokyo gọi là Vùng Lãnh thổ Phương Bắc, còn Moskva gọi là Quần đảo Nam Kuril.
Nhật Bản phản đối Nga đặt tên cho các đảo tranh chấp ảnh 1Một góc quần đảo tranh chấp mà phía Nga gọi là Nam Kuril và Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc ngày 12/12/2016. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga ngày 14/2 cho biết Nhật Bản đã trao công hàm phản đối Nga vì đã đặt tên cho 5 đảo ở ngoài khơi tỉnh Hokkaido phía Bắc Nhật Bản, mà Tokyo gọi là Vùng Lãnh thổ Phương Bắc, còn Moskva gọi là Quần đảo Nam Kuril.

Sự phản ứng này của Tokyo được đưa ra sau khi hãng thông tấn TASS của Nga hôm 11/2 đưa tin Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký một sắc lệnh cho phép 5 đảo nói trên được đặt tên theo tên của các cựu tướng lĩnh Nga thời Liên Xô và các quan chức khác của Nga.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Yoshihide Suga nói: "Việc đặt tên đi ngược lại quan điểm của đất nước chúng tôi và điều này hết sức đáng tiếc. Nhật Bản ngày 13/2 đã trao công hàm phản đối thông qua một kênh ngoại giao."

Tuy nhiên, ông Suga bác bỏ rằng sự việc này sẽ ảnh hưởng đến những cuộc thương lượng song phương về chủ quyền lãnh thổ.

Vấn đề tranh chấp các đảo nói trên đã khiến Nhật Bản và Nga chưa thể ký một hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh Thế giới thứ 2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục