Nhật Bản phạt thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc 18 tháng tù

Tòa án quận Yokohama của Nhật Bản đã tuyên phạt thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc 18 tháng tù giam do tội khai thác trộm san hô trong lãnh hải của Nhật Bản.
Nhật Bản phạt thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc 18 tháng tù ảnh 1Tàu cá Trung Quốc tại vùng biển ở khu vực đảo Ogasawara thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kyodo đưa tin, Tòa án quận Yokohama của Nhật Bản ngày 7/4 đã tuyên phạt thuyền trưởng tàu cá của Trung Quốc Lin Benzhang 18 tháng tù giam do tội khai thác trộm san hô trong vùng lãnh hải của Nhật Bản, song cho phép tạm ngừng thi hành án trong 4 năm.

Ngoài ra, ông Lin Benzhang, 43 tuổi, còn bị phạt 4 triệu yen (33.000 USD) vì tội khai thác trái phép san hô đỏ quý hiếm hôm 21/11/2014 tại vùng biển cách Yomejima (một trong số các đảo thuộc chuỗi Ogasawara ở Thái Bình Dương) khoảng 15km.

Phán quyết trên được đưa ra trong bối cảnh Chính phủ Nhật Bản tăng cường trấn áp do ngày càng nhiều tàu thuyền Trung Quốc bị phát hiện khai thác trộm san hô đỏ - loại được ưa chuộng nhiều ở Trung Quốc và được sử dụng làm trang sức - tại các vùng biển xung quanh quần đảo Ogasawara kể từ tháng Chín năm ngoái./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục